Trung Quốc bắt hai công dân Nhật Bản nghi làm gián điệp

Ngày 30/9, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản cho biết 2 người đàn ông nước này đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp.
Trung Quốc bắt hai công dân Nhật Bản nghi làm gián điệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TASS)

Kyodo đưa tin, ngày 30/9, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản cho biết 2 người đàn ông nước này đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp.

Theo quan chức trên, dường như các nhà chức trách Trung Quốc đang “viện cớ để cáo buộc hai người đàn ông này làm gián điệp.”

Họ có khả năng đã bị bắt giam vài tháng.

Một trong hai công dân Nhật Bản bị giới chức Trung Quốc bắt giữ tại tỉnh Chiết Giang vì bị cho là đã tới gần một căn cứ quân sự.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng các cơ quan hữu quan đang tìm hiểu vụ việc.

Trước đó, năm 2010, 4 người Nhật Bản làm việc cho Tập đoàn xây dựng Fujita Corp. của Nhật Bản đã bị tạm giữ tại Trung Quốc vì bị nghi ngờ xâm nhập một căn cứ quân sự ở tỉnh Hà Bắc và chụp ảnh khi chưa được phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục