Trung Quốc bổ nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính Macau

Hội nghị toàn thể Quốc vụ viện Trung Quốc lần thứ 3 đã quyết định bổ nhiệm ông Thôi Thế An (Chui Sai On) tiếp tục làm Trưởng Đặc khu hành chính Macau nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp.
Trung Quốc bổ nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính Macau ảnh 1Ông Thôi Thế An tái đắc cử Trưởng Đặc khu hành chính Macau lần thứ hai liên tiếp. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/9, Hội nghị toàn thể Quốc vụ viện Trung Quốc lần thứ 3 đã quyết định bổ nhiệm ông Thôi Thế An (Chui Sai On) làm Trưởng Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) với nhiệm kỳ 5 năm.

Như vậy, đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp của ông Thôi Thế An, lần đầu ông được bầu là năm 2009.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hội nghị do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì đã xem xét báo cáo về việc bầu ông Thôi Thế An làm ứng cử viên giữ cương vị Trưởng Đặc khu hành chính Macau nhiệm kỳ này.

Theo quyết định do Thủ tướng Lý Khắc Cường ký cùng ngày, ông Thôi Thế An sẽ tái nhậm chức Trưởng Đặc khu hành chính Macau vào ngày 20/12 tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao những kết quả về cải thiện dân sinh xã hội, triển khai hợp tác kinh tế khu vực, duy trì xu thế tăng trưởng cao, giảm tỷ lệ thất nghiệp tại Macau trong nhiệm kỳ Trưởng Đặc khu hành chính 5 năm qua của ông Thôi Thế An.

Trước khi được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Macau, ông Thôi Thế An từng hai lần được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Văn hóa và Xã hội Macau kể từ khi đặc khu này được thành lập vào năm 1999./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục