Trung Quốc công bố nguyên nhân vụ nổ ống dẫn dầu

Việc bơm chất tách lưu huỳnh không đúng lúc đã gây ra vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Tân Cảng, thành phố Đại Liên, Trung Quốc hôm 17/7.
Kết quả điều tra sơ bộ do Tổng cục An toàn Lao động và Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 23/7 cho thấy việc bơm chất tách lưu huỳnh không đúng lúc đã gây ra vụ nổ đường ống dẫn dầu tại Tân Cảng ở thành phố Đại Liên cách đây một tuần.

Theo báo cáo điều tra, vụ nổ xảy ra sau khi các nhân viên công ty Dịch vụ Công nghệ Q.PRO, có trụ sở tại Thượng Hải, tiếp tục bơm chất giải phóng lưu huỳnh vào đường ống sau khi tàu chở dầu 300.000 tấn đã kết thúc việc đổ dầu vào đường ống này.

Chất giải phóng lưu huỳnh do công ty Công nghệ Dầu khí Huy Thịnh Đạt, có trụ sở tại Thiên Tân, cung cấp. Một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã cho phép hai công ty trên thực hiện việc này.

Theo cơ quan điều tra, chất tách lưu huỳnh nói trên có tính ôxy hóa rất mạnh và các bên liên quan đã không tuân thủ các quy định an toàn về việc bơm hóa chất vào đường ống dẫn dầu, cũng như buông lỏng việc quản lý và giám sát.

Các cơ quan điều tra đã kêu gọi siết chặt quy định đảm bảo an toàn tại các cảng biển ở nước này, đặc biệt trong việc cung cấp và vận chuyển dầu mỏ cũng như các sản phẩm hóa học nguy hiểm khác.

Vụ nổ đường ống dẫn dầu đã gây đám cháy lớn phải mất 15 giờ đồng hồ mới được dập tắt. Tuy không gây thương vong song vụ nổ đã làm rò rỉ khoảng 1.500 tấn dầu, loang rộng trên mặt biển tới 50km2 và gây ô nhiễm nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục