Trung Quốc công bố những yếu kém trong lãnh đạo Đảng tại 4 địa phương

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố kết quả đợt tái kiểm tra kỷ luật lần thứ 3 đối với bốn địa phương gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Tây và Cam Túc.
Trung Quốc công bố những yếu kém trong lãnh đạo Đảng tại 4 địa phương ảnh 1Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã chính thức công bố kết quả đợt tái kiểm tra kỷ luật lần thứ 3 đối với bốn địa phương gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Tây và Cam Túc.

Theo kết quả kiểm tra, những vấn đề chung và nổi cộm nhất tại bốn địa phương này là sự yếu kém trong công tác lãnh đạo của các tổ chức Đảng, vi phạm các quy định liên quan công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, vi phạm các quy định về tinh thần liêm chính và sự tồn tại của nhiều kẽ hở dẫn đến nguy cơ tham nhũng tại các doanh nghiệp nhà nước cũng như trong các lĩnh vực khác.

Tại Bắc Kinh, công tác xử lý sau vụ án cựu Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn bị điều tra vì hành vi tham nhũng không được tiến hành một cách kịp thời; việc triển khai công tác giáo dục cảnh báo không được thực hiện một cách đầy đủ; khâu quản lý cán bộ của Đảng còn chưa nghiêm minh; công tác xây dựng đảng còn nhiều yếu kém...

Một số vấn đề bị phát hiện trong đợt kiểm tra trước đây như hành vi tham nhũng nghiêm trọng của một số quan chức, tình trạng vi phạm các quy định liên quan công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, vi phạm tám quy định về liêm chính đã xuất hiện trở lại.

Tại Trùng Khánh, việc quét sạch những ảnh hưởng tiêu cực của cựu Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai và cựu Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trưởng Vương Lập Quân chưa được thực hiện một cách triệt để; tình trạng tham nhũng tại các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn ở mức nghiêm trọng; chưa khắc chế hiệu quả hiện tượng vi phạm tám quy định về liêm chính.

Tại Quảng Tây, tổ kiểm tra của CCDI cũng phát hiện nhiều nguy cơ tham nhũng trong các lĩnh vực đất đai, giao thông, lâm nghiệm và doanh nghiệp nhà nước; tình trạng tham nhũng ở cấp cơ sở vẫn còn hết sức phổ biến.

Tại Cam Túc, nguy cơ tham nhũng vẫn cao trong các lĩnh vực như giao thông, hàng không dân dụng, đất đai và văn hóa; hiện tượng bổ nhiệm cán bộ tham nhũng và câu kết bè phái vẫn còn tồn tại.

Đợt tái kiểm tra kỷ luật lần thứ 3 bắt đầu được tiến hành từ ngày 15/11/2016, bao trùm 27 cơ quan, ban ngành (trong đó có Toà án Nhân dân Tối cao) và bốn địa phương nói trên.

Năm 2016, CCDI đã hoàn thành đợt tái kiểm tra thứ nhất và thứ 2 đối với tám địa phương khác, lần lượt gồm Liêu Ninh, An Huy, Sơn Đông, Hồ Nam, sau đó đến Thiên Tân, Giang Tây, Hà Nam và Hồ Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục