Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ?

Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức và mạnh mẽ phản đối Mỹ trong vấn đề thương mại, đồng thời ban hành Sách Trắng, cho thấy bất đồng ngày càng lớn giữa hai nước.
Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ? ảnh 1Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng ở Long Beach, Los Angeles, Mỹ, ngày 10/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng CNBC đưa tin ngày 2/6, Trung Quốc đã ra tuyên bố chính thức và mạnh mẽ phản đối Mỹ trong vấn đề thương mại, đồng thời ban hành Sách Trắng, cho thấy bất đồng ngày càng lớn giữa hai nước.

Sách Trắng cho rằng những tranh chấp thương mại - mà theo văn kiện này là do phía Mỹ khởi xướng - đã gây ảnh hưởng bất lợi đến thế giới.

Sách Trắng chỉ trích Mỹ là một bên đàm phán không đáng tin cậy và chính phủ Trung Quốc muốn các cuộc đàm phán phải công bằng, mang lại lợi ích cho cả hai bên và đáng tin.

[Tân Hoa Xã: Thuế trừng phạt của Mỹ ít tác động đến FDI vào Trung Quốc]

Truyền thông Mỹ đưa tin Bắc Kinh đã bội ước, quay lưng lại với các cam kết mà họ đưa ra trong các cuộc đàm phán với Mỹ cách đây vài tuần.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 2/6, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho rằng chính những hành động trong tháng qua của Mỹ là nguyên nhân đầu tiên khiến cho tiến trình đàm phán không tiến triển.

Ông Vương nói: “Trong quá trình tham vấn, Trung Quốc đã vượt qua nhiều trở ngại và đề xuất những giải pháp thực tế. Tuy nhiên, Mỹ đã đổi ý.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tăng thuế đối với 200 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc, từ 10% lên 25%. Mỹ cũng đã bắt đầu cân nhắc việc áp thuế đối với 300 tỷ USD giá trị hàng hóa khác của Trung Quốc.

Cuối cùng, Mỹ đã đưa Tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei vào danh sách không được giao dịch với các công ty của Mỹ.

Tại cuộc họp báo, ông Vương không tiết lộ Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tháng 6 này hay không.

Ông chỉ cho biết Trung Quốc sẽ cử đại diện tham dự hội nghị này tại Nhật Bản.

Ngày 31/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ lập một danh sách mà họ gọi là “những thực thể không đáng tin cậy."

Ông Vương không tiết lộ chi tiết bản danh sách "những thực thể không đáng tin cậy."

Tại buổi họp báo ngày 2/6, ông Vương cho biết bất kỳ công ty nước ngoài nào có hành động đi ngược lại luật pháp của Trung Quốc đều sẽ là đối tượng trong các cuộc điều tra của Trung Quốc.

Ông nói thêm rằng cả hai bên cần nhượng bộ và hai nước nên trung thành với định hướng đã được nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình hồi cuối năm 2018 tại Argentina.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã nhất trí không tăng thuế nếu (Mỹ) đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về những vấn đề khúc mắc nhất, trong đó có việc Trung Quốc ép các công ty nước ngoài  chuyển giao công nghệ để đổi lấy việc tiếp cận thị trường trong nước của Trung Quốc - đây gọi là chuyển giao công nghệ cưỡng bức.

Tháng Ba vừa qua, Trung Quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài mà, theo Bắc Kinh, sẽ cải thiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ cưỡng bức. Luật này sẽ có hiệu lực vào năm tới.

Bắc Kinh cho biết họ đã tiến hành những biện pháp cho phép các công ty nước ngoài tiếp cận nhiều hơn với lĩnh vực tài chính và tự động hóa công nghiệp của Trung Quốc.

Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ áp đợt thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, giới chức Trung Quốc đã lớn tiếng hơn khi tuyên bố họ tin rằng động cơ chính của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc phát triển hùng mạnh hơn.

Bên cạnh đó, giới chức tại Bắc Kinh cũng đề cập đến việc chuẩn bị cho một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài hàng thập kỷ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục