Trung Quốc đào gần 1.400 giếng ở các vựa lúa mỳ

Trung Quốc có kế hoạch đào 1.350 giếng tại 8 tỉnh trồng lúa mỳ chính nhằm giúp giảm bớt tình trạng hạn hán kéo dài đe dọa vụ mùa.

Ngày 11/2, Bộ Tài nguyên đất đai Trung Quốc thông báo kế hoạch đào 1.350 giếngtại tám tỉnh trồng lúa mỳ chính nhằm giúp giảm bớt tình trạng hạn hán kéo dàiđang đe dọa vụ mùa.

Bộ trên sẽ thiết lập các trụ sở và nhóm công tác chống hạn hán, đào giếng tạimiền Bắc, Tây Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài (dọc các sông Hoài và HoàngHà).

Cơ quan Khảo sát địa chất Trung Quốc cũng sẽ nhập cuộc, triển khai chuyên giathành lập những nhóm khẩn cấp giúp hỗ trợ chính quyền các địa phương trong việctìm kiếm vị trí nguồn nước để đào giếng.

Trước đó, Bộ Tài nguyên đất đai Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp nhằmkhắc phục hạn hán và tìm nguồn nước như lập bản đồ các mạch nước ngầm, cử chuyêngia đến những vùng chịu hậu quả nặng nề.

Các vựa lúa mỳ chính của Trung Quốc là những tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, AnHuy, Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc và Giang Tô đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng saunhiều tháng thời tiết khô hạn.

Cũng trong ngày 11/2, Bộ Dân chính Trung Quốc yêu cầu các ban ngành địa phươngtăng cường quỹ chống hạn, phân phối nước cho người dân ở các khu vực hạn hánnặng nhằm bảo đảm cuộc sống sinh hoạt.

Nạn hạn hán hiện nay ở Trung Quốc đang tác động tới 6,75 triệu ha đất canh tácvà khiến 2,8 triệu người cũng như 2,5 triệu đầu gia súc rơi vào tình trạng thiếunước đáng báo động./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục