Trung Quốc đạt mục tiêu ở diễn đàn hợp tác châu Phi

Ngoại trưởng Trung Quốc đã đánh giá với nỗ lực chung của Trung Quốc và châu Phi, hội nghị đã thành công và đạt được các mục tiêu.
Ngày 20/7, tại cuộc họp báo sau khi Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) kết thúc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Ngoại trưởng nước chủ nhà Dương Khiết Trì đã đánh giá với nỗ lực chung của Trung Quốc và châu Phi, hội nghị đã thành công tốt đẹp và đạt được các mục tiêu.

Theo ông Dương Khiết Trì, trong hai ngày làm việc 19-20/7, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm FOCAC đã thúc đẩy những đồng thuận và tăng cường tin cậy lẫn nhau. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết đã có gần 20 cuộc họp song phương được tổ chức giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và châu Phi với sự tham gia tích cực của các đoàn đại biểu.

Ông Dương Khiết Trì nhận định Diễn đàn cho thấy quyết tâm của Trung Quốc và châu Phi trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược mới, củng cố vững chắc sự đoàn kết giữa các quốc gia đang phát triển.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm FOCAC cũng thúc đẩy hợp tác Trung-Phi với nhiều sáng kiến. Ngày 19/7, trong diễn văn tại lễ khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đề xuất các giải pháp trong năm lĩnh vực ưu tiên mà theo ông, đây là trọng tâm trong ba năm tới của Chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ sự nghiệp hòa bình và phát triển ở châu Phi, cũng như thúc đẩy một mô hình mới về quan hệ đối tác chiến lược Trung-Phi.

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho biết với diện bao phủ rộng từ đầu tư, viện trợ, phát triển xã hội, hòa bình và an ninh..., gói giải pháp này rộng hơn, phong phú hơn nhiều so với trước đây.

Ông Dương Khiết Trì cũng đánh giá cao hai văn kiện được nhất trí tại hội nghị, bao gồm Tuyên bố Bắc Kinh và một kế hoạch hành động cho giai đoạn 2013-2015. Ngoài ra, bên lề hội nghị cũng đã có rất nhiều hoạt động trong đó có những diễn đàn về các lĩnh vực như kinh doanh, văn hóa, tài chính.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định hợp tác Trung-Phi đem lại những lợi ích bền vững cho cả hai bên và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ sáu FOCAC sẽ được Nam Phi tổ chức.

Cùng ngày 20/7, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã có cuộc gặp và thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) Jean Ping về hợp tác Trung-Phi.

Ông Đới Bỉnh Quốc đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hỗ trợ lẫn nhau giữa Trung Quốc và châu Phi, nói rằng Trung Quốc luôn tôn trọng các quốc gia châu Phi dựa trên nguyên tắc bình đẳng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Theo ông Đới Bỉnh Quốc, châu Phi với khát khao mạnh mẽ và tiềm năng phát triển đang đối mặt với những cơ hội lớn và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia châu Phi để đạt được mục tiêu cùng hỗ trợ và phát triển.

Trong khi đó, ông Jean Ping nhận xét việc tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm FOCAC cho thấy Trung Quốc coi trọng ý nghĩa quan trọng to lớn của tăng cường hợp tác chiến lược Trung-Phi. Không có bất cứ trở ngại chính trị nào, châu Phi và Trung Quốc chia sẻ những viễn cảnh hợp tác đầy hứa hẹn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục