"Trung Quốc đầu tư mạnh hoạt động gián điệp mạng"

Các chuyên gia nghiên cứu an ninh cho biết Trung Quốc đang huy động lượng lớn tiền bạc và các nguồn lực vào hoạt động tấn công mạng.
Báo cáo trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 19/3, các chuyên gia an ninh nước này cho biết Trung Quốc đã đổ rất nhiều tiền và nguồn lực vào các cuộc tấn công trên mạng nhằm đánh cắp những bí mật kinh doanh. Các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc, một chủ đề đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức cấp cao khác, là một phần trong “nỗ lực trên quy mô lớn đánh cắp các tài sản trí tuệ”, Kevin Mandia, người đứng đầu công ty an ninh Mandiant, nói. “Chương trình đó được ủng hộ lớn về tiền bạc”, Mandia nói. Công ty của ông từng công bố một báo cáo trước đó trong năm nay liên hệ Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với một chiến dịch gián điệp trên mạng đã tiến hành một thời gian dài. [Obama công khai lên án Trung Quốc tấn công mạng] “Sẽ cần hàng nghìn người, hàng nghìn hệ thống… chỉ riêng về hạ tầng, và thời gian, sự lâu dài và quy mô của nỗ lực đánh cắp những bí mật của chúng ta đã kéo dài tới mức phải có một lượng lớn nguồn lực đầu tư vào đó”. Mandia nói trong một phiên điều trần với Ủy ban các lực lượng vũ trang của Thượng viện Mỹ rằng “dựa trên mức độ đầu tư, không thể không kết luận rằng họ đã thu lợi từ việc đầu tư như thế”. Richard Bejtlich, một viên chức an ninh cấp cao của Mandiant, nói đơn vị quân đội được đề cập trong báo cáo của hãng “chỉ là một nhân tố trong một chiến dịch lớn”. “Còn những nhóm khác làm việc ở các thành phố khác ở những vùng khác trên đất nước, trong vài trường hợp, nhắm vào những lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế”, ông nói. Dựa trên điều tra của công ty, “chúng tôi có thể tự tin nói rằng đó là những đơn vị của Trung Quốc… Tôi có thể nói họ ít nhất là được chính quyền bảo trợ. Chúng tôi không thể chắc những đơn vị khác, liệu họ có mặt đồng phục quân đội hay chỉ là các nhà thầu, hay là các bên thứ ba được thuê ngoài”. Mandia nói biện pháp thực hiện những vụ tấn công cho thấy chúng rõ ràng nhắm vào những mục tiêu kinh tế. “Những vụ tấn công này nhắm vào các công ty”, ông nói. “Họ không nhắm vào các cá nhân ở cấp cao nhất. Họ đánh cắp bí mật của các công ty, chứ không phải những bí mật cá nhân”.
"Trung Quốc đầu tư mạnh hoạt động gián điệp mạng" ảnh 1
Tòa nhà mà Mandiant cho rằng là nơi các tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc làm việc (Nguồn: AFP)
Ông nói thêm hầu hết các vụ tấn công được tiến hành bằng cách lừa người sử dụng mở các thư điện tử bị cài virs cho phép người ngoài xâm nhập vào hệ thống. “Nhưng họ không nhắm vào các cá nhân. Một điều cũng rõ ràng là chúng tôi đã đối phó với việc Trung Quốc xâm nhập gần 15 năm qua, những vụ tấn công tuân theo một nguyên tắc nhất định”, ông nói. “Tôi từng chứng kiến những kẻ xâm nhập từ Trung Quốc tìm cách xâm nhập những tài liệu mật của chúng ta, tôi chưa thấy họ thay đổi những điều đó”. Trước đó trong tháng này, ông Obama cam kết “một số cuộc trao đổi cứng rắn” với Trung Quốc và nói thêm “chúng ta đã làm rõ với Trung Quốc và một số nước khác rằng, quý vị biết đấy, chúng ta hy vọng họ tuân thủ luật lệ quốc tế”. Trung Quốc trước giờ phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố họ cũng là nạn nhân của những cuộc tấn công mạng. Trong báo cáo của mình, Mandiant cáo buộc nhóm tin tặc APT1 đã phát tán virus vào phần bình luận của các trang web và đánh cắp hàng trăm terabyte dữ liệu từ ít nhất 141 tổ chức ở 20 quốc gia./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục