Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm người mất tích sau vụ lật tàu đánh cá

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai mọi nỗ lực để thực hiện công tác cứu nạn và tăng cường đưa ra cảnh báo sớm về rủi ro an toàn đối với các hoạt động đánh bắt xa bờ.
Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm người mất tích sau vụ lật tàu đánh cá ảnh 1Tàu cá Lu Peng Yuan Yu 028. (Nguồn: Dimsum Daily)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 17/5 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị triển khai mọi nỗ lực nhằm tìm kiếm người sống sót, sau vụ lật tàu đánh cá của nước này tại Ấn Độ Dương.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 16/5, khi tàu đánh cá "Lupeng Yuanyu 028" thuộc sở hữu của công ty Penglai Jinglu Fishery có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, bị lật tại Ấn Độ Dương.

Tổng cộng có 39 người trên tàu, gồm 17 thủy thủ Trung Quốc, 17 người Indonesia, 5 người Philippines và tất cả đều đang mất tích.

[Lật tàu đánh cá Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích]

Trong tuyên bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu triển khai mọi nỗ lực để thực hiện công tác cứu nạn và tăng cường đưa ra cảnh báo sớm về rủi ro an toàn đối với các hoạt động đánh bắt xa bờ. 

Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Trung Quốc đã thông báo cho các nước liên quan về vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các phái bộ tại Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, Philippines và các nước khác phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục