Trung Quốc đe dọa lợi ích trọng yếu của Mỹ

"Trung Quốc đe dọa các lợi ích quốc gia trọng yếu của Mỹ"

Trong thư gửi Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, các nghị sỹ Mỹ nói rằng các hoạt động gần đây của Bắc Kinh đe dọa "các lợi ích quốc gia trọng yếu của Mỹ."

Theo Reuters, ngày 5/12, giới lãnh đạo phe Dân chủ và Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã hối thúc Trung Quốc không thực thi Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Trong thư gửi Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải, các nghị sỹ Mỹ nói rằng các hoạt động gần đây của Bắc Kinh đe dọa "các lợi ích quốc gia trọng yếu của Mỹ," đồng thời hối thúc Trung Quốc không thực thi ADIZ và thúc đẩy Bắc Kinh tham gia đối thoại ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Bức thư cũng viện dẫn "xu hướng tăng cường các hoạt động hàng hải đáng lo ngại của Trung Quốc," bao gồm việc các tàu nước này xâm nhập vùng biển Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, cho rằng "các hành động này đe dọa quyền tự do đi lại trên không và trên biển, vốn là lợi ích quốc gia trọng yếu của Mỹ."

Bốn tác giả của lá thư trên là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez và nghị sỹ Cộng hòa hàng đầu của ủy ban này Bob Corker, nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin và nghị sỹ Cộng hòa Marco Rubio./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục