Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu than của Australia

Nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc sẽ cho phép các công ty trong nước nhập khẩu than của Australia, động thái báo hiệu chấm dứt các biện pháp trừng phạt thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu than của Australia ảnh 1Khai thác than phục vụ xuất khẩu tại mỏ than ở Newcastle, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, theo Australia Financial Review, Trung Quốc sẽ cho phép tất cả các công ty trong nước nhập khẩu than của Australia, động thái báo hiệu chấm dứt các biện pháp trừng phạt thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.

Nguồn tin giấu tên cho biết các cảng và cơ quan hải quan đã được yêu cầu cho phép vận chuyển hàng hóa trở lại.

Tuy nhiên, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan lập kế hoạch kinh tế của Trung Quốc, chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

[Trung Quốc cân nhắc nối lại nhập khẩu than của Australia]

Than của Australia chất lượng cao được các nhà máy thép và nhà máy điện của Trung Quốc ưa chuộng.

Theo nhóm vận động hành lang than hàng đầu của Trung Quốc, nhập khẩu có thể đạt 1 triệu tấn chỉ trong nửa đầu tháng 3/2023.

Đầu năm 2023, Trung Quốc đã cho phép bốn nhà nhập khẩu lớn tiếp tục mua than của Australia và các chuyến hàng bắt đầu được vận chuyển vào tháng 01/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.