Trung Quốc: Gần 13 triệu người bị ảnh hưởng do bão Lekima

Khoảng 2 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Phúc Kiến, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và thành phố Thượng Hải đã được di dời.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 10/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 10/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến 16 giờ chiều 13/8 theo giờ địa phương, khoảng 12,8 triệu người sinh sống ở 9 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Lekima tràn qua.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết khoảng 2 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Phúc Kiến, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và thành phố Thượng Hải đã được di dời.

Gần 13.000 ngôi nhà bị sập và khoảng 119.000 ngôi nhà khác bị hư hại, trong khi 996.000 hécta hoa màu bị ảnh hưởng do cơn bão này.

Bão Lekima đã đổ bộ vào thành phố Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng 10/8. Cơn bão này tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông vào lúc 20 giờ  50 phút tối 11/8.

[Hình ảnh kinh hoàng khi bão Lekima càn quét tại Trung Quốc]

Theo bộ trên, Lekima - là cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong năm nay - đã khiến 48 người thiệt mạng và 21 người khác mất tích ở Chiết Giang, Sơn Đông và An Huy.

Hiện Chiết Giang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất khi cơn bão Lekima đổ bộ lần đầu tiên xuống tỉnh miền Đông này, và đã khiến 39 người thiệt mạng cùng 9 người mất tích.

Giới chức Trung Quốc đã huy động các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, với lính cứu hỏa, binh lính, cảnh sát và nhân viên cơ quan chính phủ để tìm kiếm những người mất tích.

Ngày 11/8, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 300 triệu Nhân dân tệ (hơn 42 triệu USD) để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ ở Chiết Giang, Sơn Đông và Giang Tô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Mâm lễ chay cúng Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Vietnam+)

Vì sao "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng"?

Dân gian tin rằng đêm Trăng tròn đầu tiên của Năm mới sẽ hội tụ linh khí mạnh nhất, là thời điểm linh thiêng để sở cầu như ý, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình trong cả năm.