Trung Quốc ghi nhận mức tăng dân số chậm nhất trong nhiều thập kỷ

Theo NBS, kết quả cuộc điều tra dân số lần thứ 7 được tiến hành năm ngoái cho thấy dân số ở Trung Quốc đại lục năm 2020 là 1,41178 tỷ người, tăng 5,38% so với năm 2010.
Trung Quốc ghi nhận mức tăng dân số chậm nhất trong nhiều thập kỷ ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu chính thức được Cục Thống kê quốc gia (NBS) Trung Quốc công bố ngày 11/5 cho thấy dân số Trung Quốc từ năm 2010-2020 tăng ở mức thấp nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Theo NBS, kết quả cuộc điều tra dân số lần thứ 7 được tiến hành năm ngoái cho thấy dân số ở Trung Quốc đại lục năm 2020 là 1,41178 tỷ người, tăng 5,38% so với năm 2010. Như vậy, dân số tăng trung bình 0,53%/năm từ năm 2010-2020, thấp hơn mức tăng 0,57%/năm từ năm 2000-2010.

Cũng theo NBS, số người trong độ tuổi từ 15-59 tuổi ở Trung Quốc đại lục giảm gần 7%, trong khi số người trên 60 tuổi tăng hơn 5%. Tổng cộng 901,99 triệu người đang sinh sống ở các vùng đô thị, chiếm hơn 63% tổng dân số, cao hơn 14,21% so với tỷ lệ được ghi nhận trong cuộc điều tra dân số năm 2010.

[Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc trong năm 2020 giảm mạnh do COVID-19]

Cục trưởng NBS, ông Ninh Cát Triết cho biết số liệu trên cho thấy dân số ở Trung Quốc đại lục duy trì mức tăng chậm trong một thập kỷ qua.

Ông đánh giá việc điều chỉnh chính sách dân số của Trung Quốc đã đạt được kết quả tích cực, song tình trạng già hóa dân số tiếp tục gây áp lực đối với hướng phát triển dân số cân bằng trong giai đoạn tới.

Kể từ đầu những năm 1990, Trung Quốc tiến hành điều tra dân số toàn quốc 10 năm/lần.

NBS nêu rõ các số liệu thống kê dân số không bao gồm các vùng lãnh thổ Hong Kong, Macau, Đài Loan cũng như người nước ngoài sống tại 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục