Trung Quốc hỗ trợ chống khủng bố và quốc phòng của Afghanistan

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/8 tuyên bố hỗ trợ những nỗ lực quốc phòng và chống khủng bố của Afghanistan.
Trung Quốc hỗ trợ chống khủng bố và quốc phòng của Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: dailytimes)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/8 tuyên bố hỗ trợ những nỗ lực quốc phòng và chống khủng bố của Afghanistan.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh phủ nhận kế hoạch xây dựng một căn cứ tại quốc gia Tây Nam Á này và triển khai các lực lượng Trung Quốc tới đây.

Trong buổi họp báo hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết Trung Quốc và Afghanistan đã có "hợp tác quân sự và an ninh thông thường."

[Afghanistan: Thêm chỉ huy chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt]

Phát biểu với báo giới, quan chức này nêu rõ: "Trung Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ cho Afghanistan để tăng cường những nỗ lực xây dựng quốc phòng và chống khủng bố. Hiện tại, cả hai bên đang liên lạc và điều phối về vấn đề liên quan này."

"Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Afghanistan để cùng bảo vệ cả hai nước cũng như an ninh và ổn định khu vực. Đối với những cái được gọi là thông tin về các lực lượng Trung Quốc đồn trú tại Afghanistan, điều này không phù hợp với thực thế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục