Trung Quốc hoãn thực thi đề xuất của Mỹ cấm tàu giúp Triều Tiên

Trung Quốc đã hoãn thực thi đề xuất được Mỹ đệ trình lên LHQ về việc cấm 33 tàu cập cảng trên toàn cầu và liệt vào danh sách trừng phạt 27 công ty vận tải biển giúp Triều Tiên tránh lệnh trừng phạt.
Trung Quốc hoãn thực thi đề xuất của Mỹ cấm tàu giúp Triều Tiên ảnh 1Tàu chở dầu của Triều Tiên trên biển Hoa Đông. (Nguồn: Kyodo)

Theo một tài liệu mà hãng tin AFP có được ngày 5/3, Trung Quốc đã hoãn thực thi đề xuất được Mỹ đệ trình lên Liên hợp quốc về việc cấm 33 tàu cập cảng trên toàn cầu và liệt vào danh sách trừng phạt 27 công ty vận tại biển giúp Triều Tiên tránh lệnh trừng phạt.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc, Đại sứ Hà Lan Karel van Oosterom, cho biết Trung Quốc ngày 2/3 “đã hoãn thực thi các đề xuất” do Mỹ đưa ra.

Hiện các nhà ngoại giao Mỹ đang chờ lời giải thích từ phía Trung Quốc cũng như từ ủy ban trừng phạt, trước khi cân nhắc tiến hành các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 23/2, Mỹ đã đệ trình đề xuất trên lên ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc , như một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu hàng hóa của Triều Tiên, vốn vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc. Nhật Bản cũng lên tiếng ủng hộ yêu cầu của Mỹ và thể hiện sự quan ngại về 3 trong 33 tàu nói trên vận chuyển nhiêu liệu trên biển cho Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục