Trung Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là "bước đi quan trọng"

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có thể là "bước đi quan trọng" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là "bước đi quan trọng" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau - cái bắt tay lịch sử tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2 cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể là "bước đi quan trọng" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong phát biểu đưa ra sau hội đàm với người đồng cấp Nga và Ấn Độ ở thành phố Ô Trấn, miền Đông Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh cuộc gặp tại Hà Nội giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên không chỉ làm ấm tình hình mà còn có thể là "bước đi quan trọng" hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập một cơ chế hòa bình.

Trước đó một ngày, ông cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai có thể đạt "bước tiến mới" hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, thế giới trong năm 2019 có cả những hy vọng và thách thức, đặc biệt, tuần này là khoảng thời gian rất quan trọng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

[Tổng thống Trump: Mỹ, Triều Tiên nỗ lực trong vấn đề phi hạt nhân hóa]

Ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần này có thể mang lại "bước tiến mới" liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập một nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo thông báo của Nhà Trắng, ngày 27/2, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ chào hỏi nhau vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ Hà Nội) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội.

Sau đó, hai bên sẽ có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối.

Theo kế hoạch bữa tối sẽ kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi và kết thúc vào khoảng 20 giờ 35 phút. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức trong ngày 28/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục