Trung Quốc hợp tác với France Mont Blanc 8 (Pháp) làm phim quảng bá tiềm năng du lịch mùa đông của Cát Lâm

CHANGCHUN (TRƯỜNG XUÂN), TỈNH CÁT LÂM TRUNG QUỐC – Media OutReach – Bộ phim tài liệu Snow Wonder – The Winter Adventure (tạm dịch: Xứ tuyết diệu kỳ – Cuộc phiêu lưu vào mùa đông) hiện đang được phát sóng trên France Mont Blanc 8. Bộ phim tài liệu được sản xuất bởi Trung tâm Truyền […]

CHANGCHUN (TRƯỜNG XUÂN), TỈNH CÁT LÂM TRUNG QUỐC – Media OutReach – Bộ phim tài liệu Snow Wonder – The Winter Adventure (tạm dịch: Xứ tuyết diệu kỳ – Cuộc phiêu lưu vào mùa đông) hiện đang được phát sóng trên France Mont Blanc 8. Bộ phim tài liệu được sản xuất bởi Trung tâm Truyền thông Liên lục địa Trung Quốc, Văn phòng Báo chí của Chính quyền tỉnh Cát Lâm và France Month Blanc 8 dưới sự giám sát của Văn phòng Báo chí của Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Từ dãy núi Changbai (Trường Bạch) tuyệt đẹp đến dãy Alps hùng vĩ, mọi đỉnh núi phủ tuyết đều mang đến cho con người cơ hội như nhau để thử thách bản thân và thúc đẩy bản thân hơn nữa. “Xứ tuyết diệu kỳ – Cuộc phiêu lưu mùa đông” mời các vận động viên trượt tuyết của Trung Quốc và Pháp đến thăm các quốc gia của nhau. Họ đang tìm kiếm loại tuyết bột đáng thèm muốn, chỉ có thể được tìm thấy ở các vĩ độ nhất định – bao gồm dãy Trường Bạch ở tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc và dãy Alps ở tỉnh Savoie ở Pháp. Những vận động viên trượt tuyết giữ liên lạc trên điện thoại di động của mình khi họ bắt đầu cuộc hành trình thể hiện sự hài hòa tuyệt đẹp tồn tại giữa con người và thiên nhiên.

Xứ tuyết diệu kỳ

Cùng với vận động viên trượt tuyết hàng đầu Trung Quốc Wang Lei, huấn luyện viên đội tuyển trượt tuyết quốc gia Trung Quốc Nino de Silvestri, vận động viên trượt tuyết người Pháp Thomas Mermillod-Blondina và các vận động viên khác, khán giả sẽ trải nghiệm trượt tuyết qua phong cảnh mùa đông, leo lên thác nước đóng băng, trượt trên hồ đóng băng và khám phá những vùng hoang dã tuyết phủ dày. Thông qua những cuộc phiêu lưu này, họ tìm hiểu về hai dãy núi tuyệt đẹp nằm ở vĩ độ tương tự ở hai phía đối diện của hành tinh và loại tuyết bột độc nhất có thể được tìm thấy ở đó.

Những người dẫn chương trình cũng giao lưu với người dân địa phương và tìm hiểu về văn hóa và phong tục, tập quán của họ. Ngoài những thứ khác, họ có thể đi thử xe ngựa kéo và xe chó kéo truyền thống, nếm thử món lẩu Mãn Châu và pho mát Savoie, đồng thời tìm hiểu về cách cắt giấy truyền thống của Trung Quốc và cách làm pho mát Savoie.

Được thực hiên trong thời gian 3 năm, bộ phim “Snow Wonder – The Winter Adventure” không phải là một dự án dễ hoàn thành. Nhóm nghiên cứu đã phải dựa vào sự sáng tạo và sự kiên trì của bản thân để chụp được những khung cảnh tuyệt đẹp ở những địa điểm khắc nghiệt. Bằng cách tạo ra một trải nghiệm hình ảnh ngoạn mục, các nhà làm phim hy vọng sẽ giới thiệu văn hóa mùa đông độc đáo, quảng bá các địa danh đẹp mê hồn và bằng cách thể hiện sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau và sự phát triển chung giữa Pháp và Trung Quốc, họ tạo ra một cách diễn giải sinh động về ý nghĩa sâu sắc hơn của cộng đồng trong tương lai chung cho nhân loại.

Được biết, bộ phim tài liệu cũng sẽ được China Media Group giới thiệu rộng rãi và được chiếu trên các nền tảng mạng xã hội ở cả hai quốc gia.

Tin cùng chuyên mục