Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản giải quyết tranh chấp

Chủ tịch Chính Hiệp Giả Khánh Lâm tuyên bố hai nước nên giải quyết tranh chấp liên quan tới quần đảo Điếu Ngư thông qua đối thoại và tham vấn.

Phát biểu trong cuộc gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) Giả Khánh Lâm tuyên bố hai nước nên giải quyết tranh chấp liên quan tới quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) thông qua đối thoại và tham vấn.

 

Ông Giả Khánh Lâm nêu rõ: "Hai bên nên giải quyết tranh chấp quần đảo Điếu Ngư một cách đúng đắn nhằm đảm bảo các mối quan hệ song phương tiếp tục con đường phát triển lành mạnh và ổn định".

 

Ông khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ phục vụ cho những lợi ích cơ bản của hai nước, cũng như của khu vực và cộng đồng quốc tế.

 

Theo ông Giả Khánh Lâm, Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản và sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển quan hệ song phương theo những thỏa thuận trước đây.

 

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Hatoyama nói rằng Nhật Bản cần phối hợp với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như đẩy mạnh hợp tác tại Đông Á.

 

Ông Hatoyama cũng cho rằng những bất đồng trong quan hệ hai nước nên được giải quyết thông qua đối thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục