Trung Quốc khẳng định mở cửa đối với internet

Khẳng định trên được đưa ra sau khi Google thông báo có thể ngừng hoạt động tại Trung Quốc do bị tin tặc tấn công.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/1 khẳng định chính sách của nước này mở cửa đối với Internet và hoan nghênh các công ty quốc tế.

Khẳng định trên được đưa ra sau khi Google - công ty chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng Ineternet thông báo có thể ngừng hoạt động tại Trung Quốc do bị tin tặc tấn công.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết, Chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển Internet và đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của Internet.

Trả lời câu hỏi của báo giới về thông báo nói trên của Google, bà Khương Du nhấn mạnh rằng Trung Quốc hoan nghênh các công ty Internet quốc tế mở rộng kinh doanh mạng tại nước này "theo luật pháp".

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Trung Quốc sau khi Google thông báo có thể ngừng hoạt động tại nước này. Bà Khương Du khẳng định luật pháp Trung Quốc "cấm tin tặc tấn công dưới bất cứ hình thức nào".

Cùng ngày, tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Vương Trần, Giám đốc Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động tấn công trên mạng vì chính Trung Quốc cũng là một nạn nhân của tin tặc.

Số vụ tin tặc tấn công từ bên ngoài nhằm vào các trang web của Trung Quốc trong năm 2008 tăng 148% so với năm 2007. Ông Vương cho rằng mỗi nước đều phải áp dụng các biện pháp tích cực và hiệu quả để tăng cường an ninh mạng.

Theo Google, các tin tặc, được cho là ở Trung Quốc đã thâm nhập thư điện tử của các cá nhân và khoảng 20 công ty lớn đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, truyền thông, công nghệ và hóa học.

Dự kiến, trong vài tuần tới, Google sẽ thảo luận với Chính phủ Trung Quốc về hoạt động của hãng tại nước có thị trường Internet lớn nhất thế giới này, với khoảng 338 triệu người.

Trong năm 2009, thị trường mạng tìm kiếm ở Trung Quốc đạt doanh thu gần 7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ USD). Google chiếm 32,8% thị phần này trong quý III/2009, trong khi mạng tìm kiếm nội địa Baidu của Trung Quốc chiếm 63,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục