Trung Quốc khẳng định vai trò then chốt của Mỹ và Triều Tiên

Trung Quốc khẳng định Triều Tiên và Mỹ mới là 2 nhân tố chính thúc đẩy nỗ lực làm giảm căng thẳng và nối lại đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc khẳng định vai trò then chốt của Mỹ và Triều Tiên ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Lưu Kết Nhất. (Nguồn: THX/TTXVN)

"Triều Tiên và Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc, là hai nhân tố chính thúc đẩy những nỗ lực làm giảm căng thẳng và nối lại đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên."

Tuyên bố trên được Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất đưa ra ngày 31/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ "rất thất vọng" trước việc Trung Quốc "án binh bất động" trong vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Lưu Kết Nhất nhấn mạnh: "Mỹ và Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc, đóng vai trò chính trong việc đưa mọi việc đi đúng hướng. Cho dù Trung Quốc có khả năng đến đâu, nỗ lực của Bắc Kinh sẽ không mang lại những kết quả thiết thực bởi vấn đề này phụ thuộc chủ yếu vào hai bên chính (Mỹ và Triều Tiên)."

Quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những hành động làm căng thẳng leo thang trong khu vực, đồng thời cho rằng "các nước liên quan" vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng như cản trở việc nối lại các cuộc đàm phán.

Bên cạnh việc bày tỏ phản đối các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, ông Lưu Kết Nhất cũng chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố đề cập đến khả năng hành động quân sự.

Ông tái khẳng định lập trường phản đối của Bắc Kinh đối với việc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, cho rằng vấn đề này sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Theo Đại sứ Lưu Kết Nhất, Trung Quốc đã đề xuất Triều Tiên ngừng các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lại việc các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung thường niên, tin rằng đây là "một đề xuất khả thi."

Quan chức này đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Bắc Kinh là đạt được sự phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực cũng như tìm kiếm một giải pháp ngoại giao thông qua đối thoại và tham vấn.

Trung Quốc nhiều lần khẳng định Bắc Kinh không có trách nhiệm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Washington cùng với Bình Nhưỡng cần thực thi các biện pháp nhằm làm dịu căng thẳng và giải tỏa các quan ngại của nhau.

Bên cạnh đó, Trung Quốc khẳng định nước này tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên, đồng thời lên án việc Mỹ đơn phương trừng phạt các công ty của Trung Quốc, coi đó là hành động vô ích.

Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử thành công lửa Hwasong-14 vào đêm 28/7. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) liên tiếp thứ hai của Triều Tiên.

Sau vụ việc trên, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc tham vấn với Mỹ về việc triển khai thêm các bệ phóng thuộc THAAD của Mỹ tại nước này. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis hôm 31/7 cũng khẳng định Washington sẵn sàng nhanh chóng đưa các bộ phận còn lại của THAAD tới Hàn Quốc.

Trong một động thái khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cùng ngày nhận định vẫn còn quá sớm để kết luận rằng trong vụ phóng ICBM hôm 28/7 vừa qua, Triều Tiên đã thử nghiệm công nghệ cần thiết để đưa đầu đạn hạt nhân trở lại khí quyển. Theo ông, trong vụ phóng này, Triều Tiên dường như tập trung vào việc cải thiện tầm bắn của ICBM./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục