Trung Quốc khánh thành cầu cất lớn nhất châu Á

Ngày 22/11, Trung Quốc đã khánh thành cây cầu cất lớn nhất châu Á bắc qua sông Hải Hà tại thành phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc.
Ngày 22/11, Trung Quốc đã khánh thành cây cầu cất lớn nhất châu Á bắc qua sông Hải Hà tại thành phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc.

Tổng chiều dài của cây cầu dài 868,8 mét với các nhịp cầu dài 76 mét, có thể mở trong 315 giây và đóng trong 265 giây đồng hồ.

Cầu cất là loại cầu đặc biệt, có cơ cấu máy móc để có thể nâng cao tịnh tiến hoặc quay một hay vài kết cấu nhịp quanh một trục nằm ngang để tạo điều kiện cho hoạt động giao thông đường thủy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục