Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Australia Julie Bishop

Động thái này diễn ra sau khi bà Bishop công nhận quyền của Philippines trong việc tìm kiếm giải quyết tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông.
Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/2, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trước thềm chuyến thăm của bà tới thủ đô Bắc Kinh.

Động thái này diễn ra sau khi bà Bishop công nhận quyền của Philippines trong việc tìm kiếm giải quyết tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông thông qua Tòa án Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Haye, Hà Lan.

Phát biểu họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định: "Trung Quốc tất nhiên sẽ không chấp nhận điều này. Australia không nên cố lảng tránh thực tế này."

Ông Hồng Lỗi cho rằng Australia "hiểu" lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.

Trước đó, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bà Bishop tuyên bố: "Australia công nhận quyền của Philippines trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề trên thông qua PCA, song Canberra hối thúc tất cả các bên tuyên bố chủ quyền giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe đọa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục