Trung Quốc ngừng trợ giá một số mặt hàng xuất khẩu

Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt trợ giá hàng chục mặt hàng xuất khẩu nhãn hiệu nổi tiếng, kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài hơn 1 năm tại WTO.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 18/12 thông báo Trung Quốc đã đồng ý chấm dứt trợ giá hàng chục mặt hàng xuất khẩu nhãn hiệu nổi tiếng, qua đó kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài hơn một năm qua tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong một tuyên bố từ Washington, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirt cho biết thỏa thuận ký giữa Mỹ và Trung Quốc khẳng định sự chấm dứt hoàn toàn các biện pháp mà Mỹ xác định là nhằm trợ giá nhiều mặt hàng xuất khẩu thương hiệu lớn của Trung Quốc trên toàn thế giới, vi phạm quy định của WTO.

Ông Kirt cũng cho rằng, việc ký thỏa thuận này là một thắng lợi đối với các nhà sản xuất và công nhân Mỹ.

Tuyên bố của USTR nêu rõ "việc chấm dứt trợ giá sẽ tạo sân chơi bình đẳng cho công nhân Mỹ trong nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu, bao gồm đồ điện gia dụng, hàng dệt may, các ngành công nghiệp nhẹ, nông sản và thực phẩm, sản phẩm kim loại, hóa chất, thuốc chữa bệnh và sản phẩm liên quan tới sức khỏe".

Các quan chức văn phòng USTR đánh giá rằng các loại sản phẩm kể trên chiếm hơn 80% hàng xuất khẩu của Trung Quốc./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục