Trung Quốc: Nguyên Ủy viên Thường vụ tỉnh Sơn Đông ra hầu tòa

Ông Vương Mẫn đã bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 18 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 3 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 5/2014.
Trung Quốc: Nguyên Ủy viên Thường vụ tỉnh Sơn Đông ra hầu tòa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 30/3, Tòa án Nhân dân trung thẩm của thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, thông báo nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) của tỉnh Sơn Đông, ông Vương Mẫn đã phải ra hầu tòa vì tội nhận hối lộ.

Theo tòa trên, ông Vương Mẫn đã bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 18 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 3 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 5/2014. Các khoản tiền bất chính này hoặc do chính ông Vương Mẫn trực tiếp nhận hoặc vợ ông, bà Wang Liying nhận thay.

Trong thời gian này, ông Vương từng giữ các chức vụ Phó Tổng bí thư rồi Tổng bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư Thành ủy Tế Nam - thủ phủ tỉnh Sơn Đông. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để giúp người khác trục lợi và thăng quan tiến chức.

Tòa án trên vẫn chưa đưa ra phán quyết đối với ông Vương Mẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục