Trung Quốc nhận hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên của Nga

Nguồn tin ngoại giao cho biết, tuần trước, một giấy chứng nhận đã được ký cho lô S-400 đầu tiên này, vốn được chuyển từ Nga bằng đường biển tháng 5/2018.
Trung Quốc nhận hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên của Nga ảnh 1Tên lửa S-400 Triumph. (Nguồn: indianexpress.com)

Theo TASS, một nguồn tin ngoại giao quân sự ngày 26/7 cho biết, Trung Quốc đã nhận lô hàng tên lửa S-400 Triumph đầu tiên do Nga sản xuất.

Nguồn tin này nêu rõ, tuần trước, một giấy chứng nhận đã được ký cho lô S-400 đầu tiên này, vốn được chuyển từ Nga bằng đường biển tháng 5/2018. Các hệ thống tên lửa này được chuyển quyền sở hữu cho Trung Quốc ngay khi những giấy tờ trên được ký.

Hiện cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

[Nga hoàn tất cung cấp tên lửa tối tân S-400 cho Trung Quốc]

Thông tin về việc Nga ký một hợp đồng bán các hệ thống S-400 cho Trung Quốc xuất hiện hồi tháng 11/2014 và đến tháng 11/2015, đã được xác nhận bởi cố vấn của Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin.

Trung Quốc đã trở thành khách nước ngoài đầu tiên mua hệ thống S-400 và sẽ tiếp nhận hai hệ thống này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục