Trung Quốc-Nhật Bản giao lưu hữu nghị phi chính thức

Ủy ban Hữu nghị thế kỷ 21 Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 5 đã tiến hành hoạt động giao lưu phi chính thức tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 23/11, Ủy ban Hữu nghị thế kỷ 21 Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 5 đã tiến hành hoạt động giao lưu phi chính thức tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Hoạt động này có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban hữu nghị phía Trung Quốc, nguyên Ủy viên Quốc vụ Đường Gia Triền, Chủ tịch Ủy ban hữu nghị phía Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn giao dịch chứng khoán Tokyo Taizo Nishimuro, cùng các Ủy viên ủy ban trên.

Tại hoạt động giao lưu, hai bên nhất trí rằng Trung-Nhật là láng giềng quan trọng. Việc duy trì quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định là phù hợp với lợi ích căn bản của chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời cũng có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên cần cân nhắc toàn diện, lâu dài, xử lý thỏa đáng các vấn đề nổi cộm hiện nay như tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku, nhận thức lịch sử; tiếp tục tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ sớm trở lại quỹ đạo bình thường.

Ủy ban hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản thế kỷ 21 là cơ quan tư vấn của Chính phủ hai nước, được thành lập vào năm 1984 gồm các nhân sỹ, giới chuyên gia học giả, với mục đích thúc đẩy hợp tác giao lưu hữu nghị nhân dân.

Tổ chức này đã phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục