Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) đầy tham vọng.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nhấn mạnh "quan hệ quân sự Trung Quốc-Pakistan đóng vai trò là trụ cột quan trọng cho mối quan hệ hai nước” và mối quan hệ này sẽ sâu sắc hơn nữa.
Nhóm ly khai Quân Giải phóng Balochistan (BLA) khẳng định vụ tấn công Sở Giao dịch Chứng khoán Pakistan là "một cuộc tấn công vào các lợi ích kinh tế của Trung Quốc."
Các cuộc tập trận hiện nay ngày càng phức tạp và được thiết kế hơn cả biểu tượng quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Pakistan khiến Ấn Độ cũng như Mỹ hết sức lo ngại.
Tổng thống Alvi cho biết Pakistan sẵn sàng học tập kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc và đẩy nhanh quá trình phát triển của quốc gia Nam Á thông qua xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan.
Ngày 14/6, bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Bishkek, Kyrgyzstan nhằm thắt chặt quan hệ.
Ông Dương Khiết Trì khẳng định 2 nước nên thực hiện hỏa thuận song phương quan trọng, duy trì đà trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và cùng xây dựng hành lang kinh tế CPEC.
Chính phủ Pakistan đã quyết định tạm dừng dự án nhà máy điện Rahim Yar Khan thuộc Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) và đề nghị Trung Quốc loại bỏ dự án này ra khỏi CPEC.
Trung Quốc cam kết giúp Afghanistan và Pakistan vượt qua những ngờ vực giữa hai bên khi các quan chức 3 nước gặp nhau tại vòng ngoại giao mới nhất nhằm mở ra đàm phán với phiến quân Taliban.
Hai đối tượng lái xe gắn máy đã tấn công Lực lượng bảo vệ bờ biển Pakistan tại thị trấn Jiwani - khu vực quan trọng nằm trong dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá 46 tỷ USD.