Tuyên bố chung nêurõ Trung Quốc công nhận sự nỗ lực và hy sinh to lớn của Pakistan trongcuộc chiến chống khủng bố. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ quan điểm về chủnghĩa khủng bố, ly khai, cực đoan đang đe dọa nghiêm trọng đến hòabình, ổn định và an ninh khu vực, đồng thời khẳng định quyết tâm "hợptác thực sự" trong khuôn khổ song phương và đa phương.
Phía Pakistan camkết không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công nước khác vàsẽ tiếp tục ủng hộ sự hợp tác chống khủng bố quốc tế. Hai bên đều khẳngđịnh theo đuổi chính sách quan hệ hữu nghị với nhau.
Trước đó, Thủtướng Gilani đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào,Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Chính hiệp Trung quốc Giả Khánh Lâm.
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giácao sự đóng góp của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thờicam kết tăng cường hợp tác, đối thoại an ninh với nước này trong cuộcchiến chống khủng bố và tội phạm qua biên giới để tạo môi trường an ninhcho phát triển kinh tế và xã hội của hai nước.
Thủ tướng Gilani cám ơnTrung Quốc ủng hộ Pakistan trong nỗ lực chống khủng bố và cam kết n sẽchống khủng bố dưới mọi hình thức. Pakistan sẵn sàng tăng cường hợp tácvới Trung Quốc trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, nôngnghiệp, tài chính ngân hàng, văn hóa...
Trong chuyến thăm, hai nước đã ký 3 hiệp định và bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế, tài chính và khai thác mỏ.
Nhân dịp này, hai nước cùng nhau kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệngoại giao. Trao đổi điện tín với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ trên cơ sở 5nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, quan hệ giữa hai nước đã vượt quacác thách thức, phát triển tốt đẹp trong 60 năm qua. Trung Quốc vàPakistan là hai nước láng giềng hữu nghị anh em và là đối tác tốt. Hainước luôn trao đổi và hợp tác với nhau trong các lĩnh vực chính trị,kinh tế, thương mại, văn hóa, an ninh..., đồng thời duy trì các cuộctiếp xúc và phối hợp hành động trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Theoông Hồ Cẩm Đào, việc thành lập đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước"sẽ tạo ra sinh khí và sức sống mới cho quan hệ song phương." Hai nướcsẽ cùng nhau thúc đẩy đối tác chiến lược lên tầm cao mới.
Trong thư đáp,Tổng thống Pakistan cho rằng mặc dù hai nước có sự khác nhau về diệntích, thể chế kinh tế và xã hội, nhưng quan hệ tốt đẹp giữa hai bên đãđược thử nghiệm qua thời gian. Hợp tác hữu nghị giữa hai nước không chỉcó lợi cho nhân dân hai nước, mà còn đem lại hòa bình và ổn định trongkhu vực và quốc tế.
Năm 2010, kim ngạch trao đổi thương mại giữahai nước đạt 8,7 tỷ USD, tăng 27,7% so với năm trước. Hai nước dự kiếnđạt thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2015. Tuần trước,Pakixtan đã đưa vào sử dụng một nhà máy điện hạt nhân công suất 330 MWtại tỉnh Punjab với sự hỗ trợ của Trung Quốc, và đã ký hợpđồng với Bắc Kinh về việc xây dựng thêm 2 lò phản ứng nhằm giải quyếttình trạng thiếu năng lượng./.