Trung Quốc phá 5 âm mưu khủng bố ở Tân Cương

Trung Quốc đã phá 5 vụ âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào dân thường tại thủ phủ Urumqi và các thị trấn Kashgar, Aksu và Ili ở Tân Cương.
Hãng tin Tân Hoa dẫn các nguồn tin của cơ quan chống khủng bố Trung Quốc ngày 3/8 cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh nước này đã phá tan 5 vụ âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào dân thường tại Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc nước này.

Các vụ âm mưu tấn công trên đã bị phát hiện tại thủ phủ Urumqi và các thị trấn Kashgar, Aksu và Ili của Tân Cương.

Một nhóm những kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, cùng nhiều súng, dao, thuốc nổ và những vật liệu nhằm gây bạo loạn, khủng bố đã bị tịch thu.

Theo nguồn tin trên, các phần tử khủng bố trong và ngoài nước thuộc phong trào ly khai "Đông Turkestan" đã lên kế hoạch cho các vụ tấn công nhằm vào dân thường nói trên.

Nguồn tin này cũng cho biết các vụ tấn công mới này nếu xảy ra sẽ có thể "gây bất ổn xã hội và phá hoại sự thống nhất giữa các sắc tộc".

Tháng trước, tại thủ phủ Urumqi đã nổ ra cuộc xung đột sắc tộc tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Trung Quốc, làm 197 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục