Trung Quốc phản đối Quốc hội Mỹ áp thuế phá giá

Trung Quốc tuyên bố Quốc hội Mỹ thông qua luật thuế phá giá của hàng hóa Trung Quốc là không tương ứng với quy định của WTO.
Theo Tân Hoa xã và AFP, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh ngày 7/3 tuyên bố việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật áp đặt các khoản thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc không tương ứng với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

[Mỹ áp thuế phá giá với hàng Việt Nam, Trung Quốc]

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ ngày 5/3 thông qua dự luật gia tăng quyền hạn cho Bộ Thương mại nước này áp đặt các loại thuế chống trợ giá gây tranh cãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Hôm 6/3, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này.

Bộ Thương mại Mỹ trước đó cho biết các khoản thuế chống bán phá giá này được áp dụng đối với 23 mặt hàng của Trung Quốc và một mặt hàng của Việt Nam có trị giá tổng cộng 4,7 tỷ USD kim ngạch nhập khẩu mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục