Trung Quốc phản ứng nghị sỹ Nhật tới đền Yasukuni

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tuân thủ cam kết của mình, tránh các hành động gây phương hại nước khác.
Ngày 23/4, một nhóm gồm 168 nghị sỹ Nhật Bản đã tới thăm đền Yasukuni, một động thái gây phản ứng từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa các nước láng giềng này đang căng thẳng do vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Đây là chuyến thăm đền Yasukuni có số nghị sỹ Nhật Bản tham gia đông nhất kể từ năm 1989. Cuối tuần trước, ba bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản đã thăm đền này và Thủ tướng Shinzo Abe đã tặng đồ thờ cúng cho ngôi đền này nhân dịp lễ hội mùa Xuân.

Phản ứng về chuyến thăm của các nghị sỹ tới đền Yasukuni, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/4 cho rằng “dù quy mô hay hình thức thăm viếng như thế nào, thì mục đích của các nhà lãnh đạo Nhật Bản thăm đền Yasukuni là nhằm phủ nhận lịch sử hiếu chiến của nước này".

Bà Hoa Xuân Oánh kêu gọi Nhật Bản tuân thủ các cam kết của mình, tránh các hành động gây phương hại Nhật Bản cũng như các nước khác.

[Hàn chỉ trích nhóm nghị sỹ Nhật thăm đền Yasukuni]


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-Young bày tỏ "quan ngại sâu sắc và lấy làm tiếc" về chuyến thăm đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, đồng thời khuyến cáo Tokyo cần "suy xét" tại sao các nước láng giềng của Nhật Bản có những phản ứng về hành động này.

Trước đó, để phản đối việc ba bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản thăm đền Yasukuni và Thủ tướng  Shinzo Abe tặng đồ thờ cúng cho ngôi đền này, ngày 22/4, Trung Quốc đã trao công hàm phản đối chính thức, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se hủy chuyến thăm Nhật Bản dự kiến vào cuối tháng này.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục