Trung Quốc phát hiện mỏ dầu có trữ lượng 104 triệu tấn ở Bột Hải

Được đặt tên là Qinhuangdao 27-3, mỏ dầu này nằm cách thành phố Thiên Tân của Trung Quốc khoảng 200km, là mỏ dầu thứ 6 với trữ lượng hơn 100 triệu tấn được phát hiện ở Bột Hải kể từ năm 2019.

Một giàn khoan của Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một giàn khoan của Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) ngày 18/3 thông báo đã phát hiện một mỏ dầu ở Bột Hải với trữ lượng dầu đã được chứng minh là 104 triệu tấn.

Được đặt tên là Qinhuangdao 27-3, mỏ dầu này nằm cách thành phố Thiên Tân của Trung Quốc khoảng 200km.

Mỏ có độ sâu dưới nước trung bình là 25 mét.

Theo đánh giá của CNOOC, sản lượng dầu thô hàng ngày của một giếng dầu trong mỏ này ước tính khoảng 110 tấn.

CNOOC cho biết Qinhuangdao 27-3 là mỏ dầu thứ 6 với trữ lượng hơn 100 triệu tấn được phát hiện ở Bột Hải kể từ năm 2019.

Điều này cho thấy triển vọng lớn của hoạt động thăm dò dầu khí trên vùng biển này./.

Tin cùng chuyên mục