Trung Quốc phóng thành công tên lửa Trường Chinh

Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 3III mang vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương.
Ngày 17/1, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 3III mang vệ tinh Bắc Đẩu lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tại tỉnh Tứ Xuyên.

Đây là vệ tinh Bắc Đẩu thứ 3 được Trung Quốc phóng lên nhằm triển khai hệ thống định vị toàn cầu độc lập bằng vệ tinh của nước này.

Hệ thống Compass, còn được gọi là hệ thống Bắc Đẩu, sẽ gồm 35 vệ tinh, có khả năng cung cấp dịch vụ dẫn đường toàn cầu cho người sử dụng trên khắp thế giới và dự kiến hoàn tất vào năm 2020.

Theo kế hoạch, tới năm 2012, hệ thống Bắc Đẩu sẽ cung cấp các dịch vụ dẫn đường, báo giờ và nhắn tin tại châu Á và khu vực Thái Bình Dương.

Trung Quốc bắt đầu triển khai hệ thống định vị vệ tinh từ năm 2000 với mục tiêu xóa bỏ sự phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.

Hệ thống Bắc Đẩu ban đầu cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc, vận chuyển và trợ giúp thiên tai bên trong lãnh thổ Trung Quốc và đặc biệt đã đóng vai trò quan trọng đối với Đại hội thể thao thế giới năm 2008 tại Bắc Kinh cũng như trong công tác cứu trợ nạn nhân của trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Tứ Xuyên.

Trung Quốc đã nâng cấp hệ thống này bằng việc đưa hai vệ tinh mới lên quỹ đạo vào năm 2007 và 2009.

Hiện Trung Quốc là nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, có hệ thống định vị bằng vệ tinh độc lập./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục