Trung Quốc: Quan chức cấp cao thứ 7 của tỉnh Sơn Tây bị điều tra

Phó tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc Nhiệm Nhuận Hậu hiện đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Theo mạng Ban Giám sát Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Phó tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây Nhiệm Nhuận Hậu hiện đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Như vậy, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ chiều tối ngày 29/8, trang mạng trên đã thông báo 3 quan chức tỉnh cấp cao bị “ngã ngựa” (sau Trưởng ban Mặt trận thống nhất, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Sơn Tây Bạch Vân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ tài nguyên và môi trường của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi).

Nhiệm Nhuận Hậu là quan chức tỉnh cấp cao thứ 24 của Trung Quốc và thứ 7 của tỉnh Sơn Tây bị điều tra trong năm nay.

Ông Nhiệm Nhuận Hậu, người dân tộc Hán, sinh năm 1957, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1986, tham gia công tác năm 1979, làm Phó tỉnh trưởng Tỉnh Sơn Tây năm 2011. Ông Nhiệm Nhuận Hậu là đại biểu Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên tỉnh ủy Sơn Tây khóa 10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục