Trung Quốc quan ngại cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" trước thông tin nói rằng Mỹ sẽ cử một tàu sân bay tham gia cuộc tập trận chung chống tàu ngầm với Hàn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/6 cho biết Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" trước những thông tin nói rằng Mỹ sẽ cử một tàu sân bay tham gia cuộc tập trận chung chống tàu ngầm với Hàn Quốc tại Hoàng Hải.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cường khẳng định Bắc Kinh quan ngại về những thông tin này và sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo. Ông khẳng định trong tình hình hiện nay, các bên liên quan cần kiềm chế và tránh các hành động có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, gây tổn hại tới lợi ích của các nước trong khu vực.

Liên quan tới vụ đắm tàu chiến Cheonan, phát ngôn viên Tần Cương khẳng định Trung Quốc đang nghiên cứu nghiêm túc các báo cáo về vụ việc này cũng như phản ứng của các bên liên quan và sẽ đưa ra kết quả một cách công bằng nhất dựa trên cơ sở thực tế. Ông cũng cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề này và đã có một cuộc đối thoại không chính thức.

Kế hoạch tập trận chung chống tàu ngầm giữa Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm trên Hoàng Hải hôm 26/3 vừa qua, khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Hiện Washington và Seoul chưa ấn định thời gian cũng như thông qua lần cuối chi tiết của cuộc tập trận này.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan ngày 22/6 tuyên bố nước này sẽ đình chỉ mọi nỗ lực tái khởi động vòng đàm phán sáu bên về vấn đề giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cho tới khi hoàn tất các biện pháp đáp trả Bình Nhưỡng trong vụ Cheonan.

Đàm phán sáu bên bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đã bị gián đoạn từ tháng 12/2008 sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi tiến trình này.

Phía Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã sử dụng ngư lôi đánh đắm tàu Cheonan và đang xúc tiến các biện pháp trả đũa. Trong khi đó, Bình Nhưỡng kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc trên, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả những biện pháp trừng phạt, kể cả đình chỉ thương mại và hành động quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục