Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ trở thành quốc gia nhập khẩu lớn nhất

Theo báo công bố ngày 4/12 của Công ty Vốn Quốc tế của Trung Quốc (CICC), trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình hàng năm của Trung Quốc đều cao hơn Mỹ 6%.
Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ trở thành quốc gia nhập khẩu lớn nhất ảnh 1Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới trong 5 năm tới.

Theo báo công bố ngày 4/12 của Công ty Vốn Quốc tế của Trung Quốc (CICC), trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình hàng năm của Trung Quốc đều cao hơn Mỹ 6%.

Nếu mức chênh lệch này vẫn duy trì như vậy trong năm 2018 và giảm còn 0,15% vào mỗi năm sau đó, Trung Quốc sẽ trở thành nhà nhập khẩu số 1 thế giới vào năm 2022 hoặc chậm hơn là vào năm 2025.

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy hiện Trung Quốc đang là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới và nhập khẩu thứ hai thế giới.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước ổn định và giá hàng hóa toàn cầu phục hồi, kim ngạch nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm tại nước này tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Trung Quốc sẽ duy trì sự liên tục và ổn định của chính sách tiền tệ]

Theo CICC, kim ngạch nhập khẩu có thể tiếp tục tăng nhanh hơn xuất khẩu trong vài năm tới, ngoại thương của Trung quốc sẽ trở nên cân bằng hơn như 2 năm vừa qua.

CICC dự đoán thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc sẽ chỉ tương đương khoảng 1% GDP trong năm 2017, mức thấp nhất kể từ năm 1994.

Ngoài nhập khẩu, Trung Quốc đang hy vọng trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới và bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm tiêu dùng nhiều hơn nguyên vật liệu công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.