Trung Quốc tăng cường lực lượng đặc nhiệm

Trung Quốc sẽ tăng số nhân viên phiên chế đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Công an chuyên trách chống tôi phạm có tổ chức từ 6-26 người.
Theo Tân hoa xã, Trung Quốc sẽ tăng mạnh phiên chế đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Công an chuyên trách chống tội phạm có tổ chức.

Ông Hoàng Tổ Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết số nhân viên thuộc đơn vị trên sẽ tăng từ 6 người hiện nay lên 26 người và chia thành ba nhóm đặc nhiệm.

Các cơ quan cảnh sát cấp tỉnh và thành phố cũng đang thành lập các lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức.

Các lực lượng này sẽ tập trung truy quét các băng nhóm tội phạm tại các khu chợ hoặc trạm xe buýt và bến tàu hỏa, cũng như các dạng tội phạm có tổ chức mới như đòi nợ thuê trái phép và bảo kê.

Công an Trung Quốc cũng khuyến khích người dân cung cấp các đầu mối tội phạm cho nhà chức trách.

Theo ông Hoàng, trong năm 2009, Cục Điều tra tội phạm đã nhận được 979 tin báo quan trọng từ nhân dân giúp ích rất đắc lực cho công tác điều tra của cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục