Trung Quốc tăng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010 với chính sách thuế ưu đãi và các kênh huy động dễ dàng hơn.
Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong năm 2010 với chính sách thuế ưu đãi và các kênh huy động dễ dàng hơn.

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Lý Nghị Trung cho biết chính phủ đã thành lập một quỹ đặc biệt có nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thúc đẩy sự phát triển của các SME và tăng nguồn thu vào quỹ này mỗi năm.

Ông Lý Nghị Trung Quốc còn cho biết Chính phủ Trung Quốc đã dành 10,89 tỷ NDT (1,59 tỷ USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ SME phát triển trong năm 2009, tăng hơn gấp đôi so với năm 2008.

Đến cuối tháng 9/09, Trung Quốc có 10,3 triệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó SME chiếm hơn 99%.

Theo quy định của Trung Quốc, SME là các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 300 triệu NDT. Riêng đối với ngành công nghiệp bán lẻ và dịch vụ cư trú, thu nhập tối đa của SME là 150 triệu NDT/năm.

Mặc dù vấp phải nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các SME đã phục hồi nhờ gói kích thích kinh tế của chính phủ với sản lượng trong 9 tháng đầu năm nay tương đương khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc.

Theo ông Lý Nghị Trung, các doanh nghiệp SME lợi nhuận thấp có thu nhập chịu thuế hàng năm không vượt quá 30.000 NDT thì vào năm 2010 chỉ phải nộp 20% thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 50% thu nhập thực tế của họ.

Một điều tra khác cho thấy, số doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc đã tăng hơn 80% trong giai đoạn 2004-2008.

Giám đốc Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Ma Jiantang, cho biết tính tới cuối năm 2008, nước này có hơn 3,5 triệu doanh nghiệp tư nhân, tăng 81,4% so với năm 2004, theo kết quả cuộc điều tra kinh tế quốc gia lần thứ hai được tiến hành năm ngoái.

Vào cuối năm 2008, Trung Quốc có gần 5 triệu doanh nghiệp, tăng 52,6% so với năm 2004, trong đó số doanh nghiệp nhà nước là 143.000, giảm 20%. Số lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ở nước này là hơn 355 triệu người, tăng 31,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục