Trung Quốc thu hồi 38,7 tỷ Nhân dân tệ thất thoát do tham nhũng

Việc thu hồi khoản tiền khổng lồ 38,7 tỷ Nhân dân tệ diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Trung Quốc đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn.
Trung Quốc thu hồi 38,7 tỷ Nhân dân tệ thất thoát do tham nhũng ảnh 1Đồng Nhân dân tệ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã thu hồi được 38,7 tỷ Nhân dân tệ (6,2 tỷ USD) bị thất thoát do hối lộ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo nước này đang theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn.

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay các quan chức tham nhũng đã phải hoàn trả bất động sản và tài sản sở hữu bất chính cho nhà nước.

Theo Reuters, các cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế được hưởng khoan hồng cũng đã phải nộp lại thuế cho chính phủ. Theo CCDI, số tiền trên được thu hồi trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012-6/2015.

Trong chiến dịch chống tham nhũng, ban lãnh đạo Trung Quốc nhắm tới nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, năng lượng và quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục