Trung Quốc tiêm đại trà vắcxin phòng cúm

Trung Quốc đã cho phép tiêm đại trà vắcxin phòng cúm A/H1N1 bào chế trong nước, trở thành nước đầu tiên thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng.
Ngày 8/9, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Trần Chúc cho biết, nước này đã cho phép tiêm đại trà vắcxin phòng cúm A/H1N1 bào chế trong nước, trở thành nước đầu tiên trên thế giới thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng vắcxin phòng cúm A/H1N1.

Theo ông Trần Chúc, Cục Quản lý và giám sát thực phẩm, dược phẩm quốc gia ngày 7/9 đã cấp phép cho chương trình tiêm chủng sau khi các thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng cúm A/H1N1 sản xuất trong nước đạt mức độ an toàn và hiệu quả.

Tại cuộc họp chính phủ ngày 7/9, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã yêu cầu các cơ quan y tế tăng cường công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đối với người dân, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1/10 sắp tới, cũng là thời điểm bước vào mùa cúm.

Khoảng 100.000 người tình nguyện là sinh viên các trường đại học ở Bắc Kinh tham gia lễ kỷ niệm Quốc khánh 1/10 sẽ là những đối tượng đầu tiên được tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1. Trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, ước tính có khoảng 200 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch trong nước.

Ngành đường sắt và hàng không đã được chỉ thị chuẩn bị các phương án đối phó trong trường hợp dịch cúm A/H1N1 bùng phát.

Tính đến ngày 7/9, Trung Quốc đã có 5.592 ca nhiễm cúm A/H1N.

Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết trong tháng 9 này sẽ sản xuất được 2 triệu liều vắcxin phòng cúm A/H1N1 trong tổng số 5 triệu liều đặt hàng cho các công ty dược phẩm trong nước sản xuất. Trung Quốc cho biết từ nay đến cuối năm sẽ bảo đảm lượng vắcxin phòng cúm A/H1N1 đủ cho 5% dân số nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục