Trung Quốc tố cáo Nhật Bản áp dụng "chính sách hai mặt"

Ngoại trưởng Trung Quốc đã cáo buộc Nhật Bản áp dụng "chính sách hai mặt" và khẳng định khó có cơ sở để lạc quan về quan hệ song phương.
Trung Quốc tố cáo Nhật Bản áp dụng "chính sách hai mặt" ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cáo buộc Chính phủ và các nhà lãnh đạo Nh​ật Bản áp dụng "chính sách hai mặt,"đồng thời nhấn mạnh khó có cơ sở để lạc quan về quan hệ song phương bất chấp những dấu hiệu cải thiện gần đây.

Trả lời họp báo bên lề kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) khóa 12 đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, ông Vương Nghị nêu rõ một mặt, chính quyền Nhật Bản luôn nói ra những điều tốt đẹp về mong muốn cải thiện quan hệ, nhưng mặt khác họ lại đang tạo rắc rối cho Trung Quốc trong mọi vấn đề có thể.

Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng đánh giá mối quan hệ Trung-Nhật vẫn chưa có sự cải thiện thực chất mà nguyên nhân chính là thái độ của giới lãnh đạo chính trị của Nhật Bản đối với Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục