Trung Quốc trình làng "siêu máy tính" Thiên Hà

Tốc độ xử lý nhanh nhất của "Thiên Hà" đạt mức 1.206x1.015 phép tính/giây và đạt 563,1x1.012 phép tính/giây theo tiêu chuẩn Linpack.
Ngày 29/10, Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia (NUDT) Trung Quốc đã cho ra mắt siêu máy tính nhanh nhất nước này, có thể cạnh tranh với những thiết bị máy tính mạnh nhất thế giới.

Trên lý thuyết, siêu máy tính mang tên "Thiên Hà" này có thể thực hiện nhanh nhất hơn 1.015 phép tính/giây.

Một ngày làm việc của Thiên Hà bằng một máy tính cá nhân sử dụng chíp lõi kép thông thường làm việc liên tục trong 160 năm.

Hiệu trưởng NUDT Trương Dục Lâm cho biết, hệ thống máy tính nặng 155 tấn nói trên gồm 103 chiếc tủ giống tủ lạnh xếp liền nhau trong một khu vực rộng khoảng 1.000m2, dự kiến sẽ xử lý dữ liệu địa chấn để thăm dò dầu mỏ, thực hiện tính toán trong y sinh và hỗ trợ thiết kế tàu vũ trụ…

Tốc độ xử lý nhanh nhất của Thiên Hà đạt mức 1.206x1.015 phép tính/giây và đạt 563,1x1.012 phép tính/giây theo tiêu chuẩn Linpack, được phát triển ban đầu bởi nhà khoa học máy tính người Mỹ Jack Dongarra và đã trở thành một biện pháp được quốc công tế công nhận để đo tốc độ thực trong quá trình vận hành của một siêu máy tính.

Ông Trương nói rằng số liệu kỹ thuật của Thiên Hà đã được đăng ký để lọt vào danh sách top 500 siêu máy tính do Đại học Mannheim ở Đức, Trung tâm máy tính khoa học nghiên cứu năng lượng quốc gia, Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley và Đại học Tennessee ở Mỹ lập ra.

Top 500 siêu máy tính sẽ được công bố vào tháng 11 tới.

Nếu có mặt trong danh sách nói trên của năm 2009, Thiên Hà sẽ xếp thứ tư trong số những siêu máy tính mạnh nhất thế giới./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục