Trung Quốc tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao với Gambia

Trung Quốc sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Gambia sau thời gian cắt đứt quan hệ từ năm 1995 đến nay do quốc gia châu Phi này chính thức công nhận sự độc lập của Đài Loan.
Trung Quốc tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao với Gambia ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Gambia là Neneh MacDouall Gaye. (Nguồn: News.cn)

Ngày 17/3, Trung Quốc công bố nước này sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Gambia sau thời gian cắt đứt quan hệ từ năm 1995 đến nay do quốc gia châu Phi này chính thức công nhận sự độc lập của Đài Loan (Trung Quốc).

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp của Gambia là Neneh MacDouall Gaye, Gambia sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan trong tương lai.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Gambia. Theo số liệu thống kê về ngoại thương của Liên hợp quốc, trong năm 2014, Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn thứ tư của Gambia và là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ ba vào quốc gia châu Phi này.

Gambia chính thức công nhận Đài Loan trong 18 năm trước khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2013. Đến nay, Đài Loan chỉ còn quan hệ ngoại giao chính thức với 22 nước trong đó chỉ còn ba quốc gia ở châu Phi là Swaziland, Sao Tome và Principe, và Burkina Faso./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục