Trung Quốc và Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Diễn đàn kín về quản trị thế giới, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực.
Trung Quốc và Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, tại thủ đô Paris của Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề Diễn đàn kín về quản trị thế giới, trong đó lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn của thế giới đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc có thành ý thúc đẩy hợp tác Trung-Đức và Trung Quốc-EU.

Theo đó, ông Tập Cận Bình đưa ra ba quan điểm nhằm phát triển quan hệ Trung-Đức. Một là, thông qua thúc đẩy hợp tác Trung-Đức xây dựng hình mẫu về hợp tác hai bên cùng có lợi.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Đức có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như vật liệu và năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh…

[Trung Quốc-Đức nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện]

Hai là, tạo thêm nhân tố ổn định cho thế giới thông qua hợp tác Trung Quốc-EU. Là hai thực thể kinh tế lớn của thế giới, sự ổn định của quan hệ Trung Quốc-EU phù hợp với lợi ích song phương, cũng có lợi cho việc tăng tính ổn định cho thế giới đầy phức tạp hiện nay.

Ba là, thông qua thúc đẩy quản trị thế giới để bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Trung Quốc mong muốn cùng Đức bảo vệ hệ thống quốc tế, đóng góp nhiều hơn vào việc quản trị nền kinh tế thế giới, và tăng cường hợp tác ở thị trường thứ ba.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương, tận dụng tốt cơ hội thị trường khi Trung Quốc mở rộng cải cách mở cửa, tích cực tham gia Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai, Con đường” lần thứ hai.

Thủ tướng Angela Merkel khẳng định Đức sẽ tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Đức, nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục