Trung Quốc và Kyrgyzstan thành đối tác chiến lược

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambaev nhất trí nâng quan hệ 2 nước lên tầm đối tác chiến lược.
Trong cuộc hội đàm ngày 11/9 tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Almazbek Atambaev đã nhất trí nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là một mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ Kyrgyzstan-Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hỗ trợ chính trị lẫn nhau, duy trì sự liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quản lý mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào nhiều dự án ở Kyrgyzstan.

Theo thông báo của Bộ trưởng Kinh tế Kyrgyzstan Temir Sariev, Trung Quốc sẽ đầu tư 386 triệu USD cho dự án xây dựng lại nhà máy nhiệt điện Bishkek, 400 triệu USD xây dựng tuyến đường bộ Balykchi-Jalal-Abad nối các khu vực miền Bắc và miền Nam của Kyrgyzstan, 1,4 tỷ USD vào dự án xây dựng đoạn thứ tư tuyến đường ống dẫn khí đốt mới Turkmenistan-Uzbekistan-Tajikistan-Kyrgyzstan-Trung Quốc tại Kyrgyzstan.

Phía Trung Quốc còn xem xét khả năng tham gia thực hiện dự án thiết lập một trung tâm dân sự tại sân bay Manas của thủ đô Bishkek.

Ngoài các thỏa thuận đầu tư trên, hai bên còn nhất trí cho phép Trung Quốc đầu tư vốn để khởi động nhà máy lọc dầu ở Kyrgyzstan với sản lượng dự kiến 8.000 tấn dầu nhẹ mỗi năm, cũng như việc phân bổ hàng triệu USD để hỗ trợ nền kinh tế Kyrgyzstan.

Theo ông Sariev, hiện mối quan hệ giữa Kyrgyzstan và Trung Quốc đang rất tốt đẹp và được xây dựng trên cơ sở bình đẳng. Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần này, Chính phủ Kyrgyzstan và Trung Quốc cũng đã ký kết một loạt văn kiện và thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng khác.

Kyrgyzstan là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Á của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã thăm chính thức Turkmenistan, Kazakhstan và Uzbekistan.

Ông cũng đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại St. Petersburg (Nga) trong hai ngày 5-6/9./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục