Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

Ngày 18/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang ở thăm nước này.
Trung Quốc và Nga tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang trong chuyến thăm Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang ở thăm nước này.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định quan hệ hợp tác-đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và có đi có lại.

Trung Quốc sẵn sàng củng cố lòng tin lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác bền vững và tăng cường trao đổi trong các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực vì một quan hệ Trung-Nga có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Shoigu đánh giá quan hệ Nga-Trung đóng vai trò quan trọng toàn cầu. Nga hy vọng sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác quân sự.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Theo ông Thường Vạn Toàn, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã có những bước phát triển, với việc hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao cũng như tiếp tục làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị.

Quân đội Trung-Nga đã có sự hợp tác thực tế trong các chuyến thăm cấp cao, tập trận chung và thông tin liên lạc.

Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Nga thực thi các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đưa mối quan hệ quân sự song phương lên một tầm cao mới, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết Moskva đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ song phương, mong muốn tăng cường hợp tác thiết thực với Bắc Kinh trong nhiều vấn đề, trong đó có quân sự nhằm góp phần đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục