Trung Quốc xây nhà máy phong điện lớn nhất

Trung Quốc sẽ khởi công xây dựng nhà máy phong điện công suất 10 triệu KW đầu tiên trên thế giới vào giữa tháng 7 này.
Ông Wu Shengxue, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Jiuquan, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), cho biết dự án xây dựng nhà máy phong điện công suất 10 triệu KW đầu tiên trên thế giới sẽ khởi công vào giữa tháng 7 này.

Đây sẽ là nhà máy phong điện lớn nhất thế giới với công suất lắp đặt 5,16 triệu KW vào cuối năm 2010, 12,71 triệu KW vào cuối năm 2015 và 20 triệu KW vào cuối năm 2020.

Dự kiến, công suất lắp đặt của nhà máy này cuối cùng sẽ đạt 40 triệu KW.

Dự án xây dựng nhà máy điện nói trên có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 120 tỷ nhân dân tệ (17,6 tỷ USD). Đây sẽ là một dự án quan trọng khác trong chiến lược "Phát triển miền Tây" của Trung Quốc sau tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng và một số dự án truyền tải điện, vận chuyển dầu mỏ và khí đốt Đông - Tây.

Để hỗ trợ dự án xây dựng nhà máy phong điện, chính quyền địa phương sẽ khởi động một số dự án khác để sản xuất tuốcbin gió, cánh tuốcbin và các thiết bị khác.

Chính quyền tỉnh Cam Túc hướng tới xây dựng "đập Tam Hiệp trên đất liền" nhờ có nguồn tài nguyên năng lượng gió dồi dào.

Theo kế hoạch, công suất lắp đặt của nhà máy trên vào năm 2020 có thể đạt 20 triệu KW, cao hơn công suất 18,2 triệu KW hiện nay của đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục