Trung Quốc xử phạt hơn 8.000 cá nhân sử dụng ngân sách sai quy định

Trong số những kẻ phạm tội, có 970 người bị xử phạt về tội biển thủ quỹ xóa đói giảm nghèo nhằm giúp những người ở các vùng nông thôn thoát nghèo vào năm 2020.
Trung Quốc xử phạt hơn 8.000 cá nhân sử dụng ngân sách sai quy định ảnh 1Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Hãng THX và Reuters dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc Hu Zejun ngày 23/12 cho biết Trung Quốc đã xử phạt 8.123 cá nhân có liên quan đến những vi phạm tài chính sau một cuộc kiểm toán về việc sử dụng ngân sách trung ương năm 2016 và các vấn đề tài chính khác.

Một chiến dịch chống tham nhũng lớn đang diễn ra tại Trung Quốc nhằm tiêu diệt tận gốc vấn nạn này trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả việc biển thủ quỹ của chính phủ, liên quan đến hơn 1,3 triệu quan chức.

Theo bà Hu Zejun, trong số những kẻ phạm tội, có 970 người bị xử phạt về tội biển thủ quỹ xóa đói giảm nghèo nhằm giúp những người ở các vùng nông thôn thoát nghèo vào năm 2020, 1.363 đối tượng khác bị xử phạt do sử dụng trái quy định nguồn ngân sách dành cho việc xây dựng nhà giá rẻ.

Bên cạnh đó, còn có 800 cá nhân trong các doanh nghiệp nhà nước và 73 cá nhân trong 8 ngân hàng lớn bị phát hiện có vi phạm, cùng với 505 người bị xử phạt về các hành vi phi pháp liên quan đến quỹ bảo hiểm y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục