Trung Quốc xúc tiến đầu tư các dự án du lịch vào Cuba

Các công ty, tập đoàn nhà nước và tư nhân của Trung Quốc đang đàm phán với các đối tác Cuba để xây dựng các khách sạn, sân golf tại các khu du lịch của thủ đô La Habana.
Trung Quốc xúc tiến đầu tư các dự án du lịch vào Cuba ảnh 1Một góc khu hải cảng Marina Hemingway. (Nguồn: quoteimg.com)

Ngày 25/2, Tham tán thương mại Trung Quốc tại Cuba Ma Kequian cho biết, công ty Beijing Enterprises Holdings của Trung Quốc và tập đoàn nhà nước Cuba Palmares đang thương lượng về việc thành lập một công ty liên doanh để xây dựng một khách sạn năm sao và một sân golf tại khu du lịch Bellomonte, phía Đông thủ đô La Habana.

Tập đoàn Suntime của Trung Quốc và công ty du lịch Cubanacan cũng đang đàm phán về khoản đầu tư, cũng thông qua hình thức liên doanh, vào dự án xây dựng một khách sạn tại khu hải cảng dành cho du thuyền Marina Hemingway, phía Tây La Habana.

Ông Ma Kequian nhận định những dự án trên sẽ mở rộng quan hệ đối tác truyền thống giữa Bắc Kinh và La Habana sang những lĩnh vực mới như đầu tư và du lịch.

Trước đó, vào đầu tháng Hai, hãng hàng không AirChina cũng tuyên bố sẽ mở đường bay trực tiếp đầu tiên nối liền hai thủ đô, dự tính được khai trương vào tháng Chín tới. Trong năm 2014, lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới Cuba đạt trên 28.000 lượt người, tăng 27% so với năm trước đó.

Về trao đổi thương mại, quan chức ngoại giao Trung Quốc tin tưởng hai nước sẽ sớm khôi phục đà tăng trưởng trong năm nay, từng bị chững lại trong năm ngoái do giá niken - khoáng sản xuất khẩu chủ yếu của Cuba, sụt giảm trên thị trường thế giới.

Năm 2014, Trung Quốc đã lần thứ chín liên tiếp đứng thứ hai trong số các đối tác thương mại của Cuba, sau Venezuela, với giá trị trao đổi đạt 1,8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục