Trung Quốc-Ai Cập tăng quan hệ đối tác chiến lược

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mong muốn các bên cùng chung tay nỗ lực nhằm xây dựng cục diện mới cho quan hệ Trung Quốc-Ai Cập.
Ngày 28/8, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tổ chức lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi, đang ở thăm nước này.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Mursi kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng thống Ai Cập.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước chủ nhà Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Ai Cập sau 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao luôn phát triển lành mạnh và thuận lợi. Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Ai Cập, ủng hộ sự lựa chọn tự chủ, phù hợp với đặc điểm chế độ chính trị cùng con đường phát triển cũng như những nỗ lực bảo vệ độc lập chủ quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà Ai Cập đang thực hiện.

Ông Hồ Cẩm Đào khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng vai trò của Ai Cập trong các vấn đề quốc tế và khu vực, mong muốn các bên cùng chung tay nỗ lực nhằm xây dựng cục diện mới cho quan hệ hai nước, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như làm sâu sắc quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đa phương…

Về phần mình, Tổng thống Mursi khẳng định Ai Cập mong muốn cùng Trung Quốc duy trì các quan hệ tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chế tạo, tài chính, điện tử, nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông… Ông Mursi nhấn mạnh, nước này tán thành và tôn trọng lập trường chính đáng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực, sẵn sàng chung tay hợp tác để đối phó với các thách thức.

Nhân dịp này, Chính phủ hai nước Trung Quốc và Ai Cập cũng đã ký kết một số hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục